Trả giá đắt cho việc đưa người xuất cảnh trái phép

Thứ sáu, 19/03/2021 07:50

Ngày 18–3, TAND tỉnh Quảng Trị cho hay vừa xét xử sơ thẩm vụ án Hồ Văn Den (1990, trú xã Mò Ó, H. Đakrông, Quảng Trị) và 2 đồng phạm về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” với khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù. Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra giữa tình hình COVID – 19 phức tạp, các cửa khẩu phải tạm đóng, công tác phòng chống đại dịch căng thẳng, cam go. Chính vì thế, dư luận không chỉ bức xúc đối với hành vi phạm tội của các bị cáo mà ngay cả những người bất chấp tìm cách sang Lào trái phép trong bối cảnh ấy cũng đáng trách dù biết họ vì mưu sinh...

Cơ quan An ninh điều tra, Công an Quảng Trị đọc lệnh bắt tạm giam 1 trong các đối tượng trong vụ án.

3 bị cáo trong vụ án đều là người dân tộc thiểu số Vân Kiều, gồm: Den, Hồ Văn Chứ (1980) và Hồ Văn La (1971, đều trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Den may mắn được học hành tới nơi tới chốn, đã tốt nghiệp cấp 3, còn Chứ và La ở cùng bản, không biết chữ, đều đông con.

Theo cáo trạng, thông qua người quen giới thiệu, anh Lê Đình Nh. (1990, trú H. Yên Thành, Nghệ An) liên lạc với Den để trao đổi, thống nhất việc đưa Nh. cùng bạn xuất cảnh sang Lào để lao động với giá 1,5 triệu đồng/người. Ngày 13–8–2020, Nh. cùng 5 người khác là Nguyễn Văn H. (1978), Lê Xuân N. (1963), Nguyễn Đình Tr. (2000), Lê Văn Th. (1990, đều trú Yên Thành, Nghệ An) và Trương Tống G. (1990, trú Diễn Châu, Nghệ An) đón xe khách từ Nghệ An vào thị trấn Lao Bảo để đợi đưa sang Lào. Đến 19 giờ cùng ngày, Den gọi điện cho Chứ để móc nối dẫn đường, thỏa thuận tiền công 4 triệu đồng, nếu đồng ý thì gọi thêm La cùng đi. Dù có chút băn khoăn nhưng rồi Chứ cũng gật đầu đồng ý và gọi điện rủ La tham gia đưa người qua Lào bằng đường tiểu ngạch. Do Chứ và La ở bản giáp biên nên rành rẽ đường mòn lối mở.

Khoảng 21 giờ ngày 13–8–2020, Den điều khiển xe máy chở La và Chứ đến một vị trí ở khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo); sau đó, Den liên lạc với Nh. chuẩn bị lên đường. Den cũng thuê hai người xe ôm không rõ lai lịch chở nhóm của Nh. đến khóm Ka Tăng. Sau khi gặp “khách  hàng”, Chứ và La dẫn họ theo đường tiểu ngạch, trót lọt đến một công trường tại bản Palat, cụm bản Densavan (H.Sê Pôn, Savannakhet, Lào). Khuya đêm đó, Den mới lén điều khiển xe máy sang đến công trường. Chứ và La bàn giao nhóm người cho Den rồi quay về nhà. Riêng Den, tiếp tục thuê 2 xe ôm chở nhóm Nh. đến bến xe Ka Rôn (H. Sê Pôn), thuê phòng nghỉ.

“Chốt” giao dịch này, Den nhận đủ 9 triệu đồng, trả cho Chứ 4 triệu đồng. Chứ trả tiền công cho La 2 triệu đồng. Den cũng trả tiền công cho 4 xe ôm, mỗi người 100 ngàn đồng. Nhóm Nh. tưởng đã êm xuôi, đón xe đi TP Vientiane (Lào) nhưng mới đến bản Đông (Savannakhet) thì bị lực lượng chức năng Lào bắt giữ, bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị). Qua vận động của gia đình và chính quyền địa phương, ngày 27-8-2020, Den đến Công an thị trấn Lao Bảo đầu thú; 2 ngày sau, Chứ và La cũng lần lượt đến đầu thú.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, cả ba đều thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định cáo trạng của VKS truy tố đúng người đúng tội theo Điểm c, Khoản 2, Điều 348 BLHS; hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý hành chính Nhà nước trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú ở Việt Nam mà còn gây ảnh hưởng đến trật tự trị an địa bàn, đặc biệt trong thời điểm dịch COVID – 19 có nhiều diễn biến phức tạp nên phải xử lý nghiêm minh bằng pháp luật hình sự để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.  Sau khi áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo luật định, Tòa tuyên phạt: bị cáo Den 5 năm 6 tháng tù; hai bị cáo: Chứ và La cùng lãnh mức án 5 năm tù.

Bản án là bài học sâu sắc cho các bị cáo và lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với các đối tượng có hành vi bất chấp pháp luật tương tự tại vùng biên. Được biết, trước đó, trong tháng 2–2021, TAND tỉnh Quảng Trị cũng đã mở phiên tòa lưu động tại khóm Ka Tăng xét xử vụ án: “Tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép” đối với bị cáo Cao Xuân Trường và 3 đồng phạm; trong đó, 3 bị cáo bị tuyên phạt án tù giam (tổng cộng 16 năm tù), 1 bị cáo lãnh 2 năm tù treo.

BẢO HÀ